- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi ngăn xung đột Ukraina leo thang

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên bang Nga Zhang Hanhui
Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên bang Nga Zhang Hanhui - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bắc Kinh tin rằng trong điều kiện hiện tại, cần phải ngăn chặn xung đột Ukraina vượt khỏi tầm kiểm soát, Đại sứ Trung Quốc tại Matxcơva Zhang Hanhui cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

“Đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraina bắt đầu leo ​​thang toàn diện. Giao tranh vẫn kéo dài, giờ đây điều cấp bách nhất là lập lại hòa bình. Về vấn đề Ukraina, phía Trung Quốc luôn giữ lập trường khách quan và vô tư. Trung Quốc đứng về phía hòa bình và đối thoại, tích cực thúc đẩy hòa giải và đàm phán”, - đại sứ nói.

Tháng 2 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã công bố quan điểm về giải quyết xung đột giữa Matxcơva và Kiev, bao gồm 12 điểm, trong đó có kêu gọi ngừng bắn, tôn trọng lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia và giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraina.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Quế Lâm - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nỗ lực của Trung Quốc tại Ukraina là nhằm mở đường cho đàm phán hòa bình

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала