EU sẵn sàng thảo luận vấn đề lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraina

© REUTERS / Ints KalninsFederica Mogerini
Federica Mogerini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
EU sẵn sàng thảo luận với Ukraina và Liên Hợp Quốc về đề nghị của Kiev - gửi lực lượng gìn giữ hòa bình vào Ukraina – đồng thời cho rằng vào lúc này điều quan trọng hơn cả là duy trì Thỏa thuận Minsk, trong đó nghĩa vụ giám sát tình hình được giao cho OSCE

Đó là tuyên bố ở Helsinki của Cao ủy ngoại giao EU Federica Mogerini tại buổi họp báo cùng với Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb.

Theo lời bà, "trong Thỏa thuận Minsk, OSCE được xem như tổ chức chịu trách nhiệm giám sát… Tôi ủng hộ để OSCE đảm trách giám sát, nhưng đồng thời cần tăng số lượng quan sát viên, tăng khả năng tiếp cận các khu vực tương ứng và những thông tin cần thiết", — bà Mogerini nói rõ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала