Tổng thư ký LHQ gọi việc chiến binh IS phá hủy những di tích văn hóa là tội ác chiến tranh

© AP Photo / Mohammad HannonBan Ki-moon
Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án việc các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” (IS) phá hủy những di tích cố đô của nhà nước Assyria cổ đại ở gần thành phố Nimrud, Iraq và cảnh báo rằng những hành động tương tự là tội ác chiến tranh.

“Việc phá hủy có chủ ý những di sản văn hóa chung của chúng ta là tội ác chiến tranh và là cuộc tấn công vào toàn thể nhân loại nói chung”,- trong tuyên bố nhấn mạnh.

Theo cơ quan báo chí, ông Ban Ki-moon đã có cuộc họp hôm thứ Sáu với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova và thảo luận với bà về  những sự kiện gần đây ở Iraq. Tổng thư ký LHQ ủng hộ lời kêu gọi của bà đến toàn cộng đồng quốc tế không cho phép xảy ra việc tiếp tục phá hủy có hệ thống các di tích văn hóa, cũng như ngăn chặn buôn bán trái phép những vật thể có giá trị lịch sử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала