Nga sẽ đóng góp 13, 751 triệu dollar trong đợt viện trợ đầu tiên của IMF cho Ukraina

© Flickr / Axel AxelĐiện Kremli
Điện Kremli - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga sẽ tham gia đợt cấp viện trợ tài chính đầu tiên của IMF cho Ukraina với phần đóng góp 13,751 triệu dollar.

Khoản thanh toán này sẽ được thực hiện vào ngày 13 tháng Ba,  Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố.

 “Gói tài trợ của chương trình được thực hiện một phần bằng các nguồn dự trữ hạn ngạch của IMF, một phần bằng việc thu hút  tài trợ từ các nước cổ đông trong khuôn khổ sự tham gia của họ vào cái gọi là Thoả thuận mới về cho vay (NAB). Liên quan đến việc này, dựa theo các nghĩa vụ của mình như một thành viên của NAB, Liên bang Nga sẽ tham gia tài trợ đợt đầu tiên của chương trình IMF cho Ukraina với số tiền 10 triệu SDR (Special Drawing Right — Quyền rút vốn đặc biệt, tương đương 13,751 triệu dollar). Ngân hàng Nga sẽ thực hiện thanh toán tương ứng vào ngày 13 tháng Ba năm 2015”,- ông  Siluanov tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала