Moskva phản ứng với yêu cầu của Ukraina về lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự xuất hiện đội ngũ bổ sung của Liên hợp quốc ở Đông Ukraine là không cần thiết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố khi trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Nga.

Ông Gatilov gọi vấn đề gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donbass là phức tạp. "Điều đó đòi hỏi phải có giấy phép, phải đàm phán về số lượng của sứ mệnh này, thành phần các quốc gia sẽ được gửi đến, và quan trọng nhất là thỏa thuận về những nhiệm vụ mà họ sẽ giải quyết" — nhà ngoại giao Nga cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói thêm rằng nhiều thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, những người quyết định xem có nên gửi lực lượng gìn giữ hòa bình hay không, có thái độ kiềm chế đối với sáng kiến ​​của Ukraine. Đó là những quốc gia thành viên nào của Hội đồng Bảo an, ông Gatilov không nêu rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала