Ai Cập sẽ xây dựng thủ đô mới

© Flickr / Mohamed AdelQuốc kỳ Ai Cập
Quốc kỳ Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ai Cập ký thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về xây dựng thủ đô mới

Hôm thứ Bảy, Chính phủ Ai Cập và Công ty Đầu tư Gulf Investment Сorporation của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã ký thỏa thuận xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập ở phía Đông nước này.

Tài liệu này đã được ký kết bên lề hội nghị về phát triển kinh tế và đầu tư tổ chức tại Ai Cập, với sự tham dự của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Phó Chủ tịch UAE, quốc vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Thủ đô mới của Ai Cập dự định xây dựng cách 45 km về phía Đông cố đô Cairo hiện tại. Bộ trưởng cho biết, việc dời đô theo hướng kênh đào Suez liên quan với tình trạng quá tải dân số 20 triệu người, theo ông, trong 40 năm nữa sẽ tăng lên gấp đôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала