Riga ngày 16 tháng Ba: Diễu hành của cựu binh SS và đồng lõa

© Sputnik / Oksana Djadan / Chuyển đến kho ảnhCựu binh lê-dương SS Latvia và những phần tử ủng hộ
Cựu binh lê-dương SS Latvia và những phần tử ủng hộ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đám diễu hành sẽ đi từ Quảng trường Domskaya đến Tượng đài Tự do ở trung tâm thủ đô Latvia.

Dự báo là trong sự kiện này có sự tham gia của mấy trăm người.

Hàng loạt tổ chức chống phát-xít cũng sẽ tổ chức biểu tình tại Tượng đài Tự do. Trong ngày 16 tháng Ba cảnh sát địa phương làm việc theo chế độ tăng cường.

Diễu hành của cựu binh lê-dương SS và những đối tượng ủng hộ là hoạt động diễn ra thường niên tại Riga vào ngày 16 tháng Ba.

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá sự kiện này là nỗi ô nhục của nước sở tại. Cụ thể, đặc phái viên của Bộ chuyên trách các vấn đề nhân quyền, dân chủ và pháp luật thượng tôn, ông Konstantin Dolgov đã gọi cuộc diễu hành là sự phỉ báng xúc phạm ký ức tưởng niệm hàng triệu nạn nhân của Thế chiến II. Ông đề xuất rằng EU nên buộc Riga chấm dứt hành động vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế như vậy.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала