Các nước ASEAN trao đổi thông tin tình báo

© Sputnik / Vadim Savitskiy  / Chuyển đến kho ảnhHishamuddin Hussein
Hishamuddin Hussein - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN) đã thỏa thuận về tăng cường phát triển liên hệ hợp tác, trong đó có việc trao đổi thông tin tình báo để đấu tranh chống nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Đó là thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein trên cơ sở kết quả cuộc gặp của các Bộ trưởng ngày hôm nay.

"Chúng tôi sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết — trao đổi thông tin, giám sát chung và các hoạt động khác", — ông nói, nhấn mạnh rằng "cần phải hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm khi tiếp cận vấn đề mối đe dọa của IS". Theo lời ông, lập trường  về sự cần thiết tiến hành cuộc đấu tranh chung chống khủng bố "được toàn thể các Bộ trưởng ASEAN tán đồng".

Chính quyền Malaysia thời gian gần đây nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về hoạt tính  của IS trong khâu chiêu mộ chiến binh mới ở đất nước này. Cảnh sát đã phát hiện  61 đối tượng là công dân của đất nước đang tham chiến trong hàng ngũ Hồi giáo ở Iraq và Syria.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала