Tin truyền thông: Mở rộng ngân hàng Châu Á báo hiệu kết thúc "thời đại của Mỹ"

© Flickr / Kentaro IEMOTOBắc Kinh
Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quyết định của Anh tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á là cột mốc quan trọng có thể báo trước sự kết thúc của "thế kỷ Mỹ" và sự ra đời của "thế kỷ châu Á", theo The Huffington Post.

Không đồng minh nào trung thành với Mỹ như Vương quốc Anh, thế mà bây giờ Anh đã quyết định tự bảo hiểm và sẽ làm việc với Bắc Kinh cũng như với Washington. "Đó là vấn đề sống còn. Nếu London sẽ không phục vụ cho lợi ích tài chính và kinh tế của một Trung Quốc đang phát triển, Anh có thể mất chỗ đứng trong thế kỷ XXI", — tờ báo cho biết và nói thêm "Hoa Kỳ không còn có thể thống trị lịch sử thế giới".

Theo tờ The Huffington Post, phản ứng tức giận của Nhà Trắng đã được dự đoán và phi lý.

Cũng theo tờ The Huffington Post, Mỹ đang cố gắng để ngăn cản các nước khác tham gia ngân hàng mới do Trung Quốc lập ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала