Chính quyền Okinawa dọa phong tỏa công trình xây dựng căn cứ không quân Mỹ

© Flickr / The U.S. ArmyQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Okinawa của Nhật Bản hôm nay đã thông qua quyết định đưa công văn cho Bộ Quốc phòng yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động trên biển, tại nơi dự kiến bố trí căn cứ không quân của Thủy quân lục chiến Mỹ trong khu vực Henoko.

Như vậy thực tế là sẽ phong tỏa tất cả các hoạt động xây dựng chủ thể căn cứ.

Như phản ánh của các phương tiện truyền thông Nga,  trong quá trình xây dựng tại nơi trong tương lai sẽ bố trí căn cứ không quân, các binh sĩ đã bỏ xuống biển cả khối bê tông, làm hư hại rạn san hô độc đáo của Vịnh Henoko. Chính quyền địa phương đang chờ đợi là Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cho thu dọn toàn bộ kết cấu bê tông dưới đáy Vịnh để phục hồi nguyên trạng hệ sinh thái của khu vực này. Nếu phía quân sự không thực hiện chỉ dẫn trên, chính quyền Okinawa  sẽ thu hồi giấy phép đã cấp trước đây cho hoạt động khoan hố, như vậy đe doạ dẫn đến chấm dứt hoàn toàn việc xây cất công trình căn cứ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала