Mỹ có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc để gây áp lực với Trung Quốc và Nga

Đăng ký
Mỹ có kế hoạch triển khai trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) các hệ thống tên lửa THAAD nhằm mục đích gây sức ép với Nga và Trung Quốc, đại diện Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố.

"Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (ở Hàn Quốc) sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, kế hoạch này nhằm tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên, cũng như tạo điều kiện gây áp lực với Nga và Trung Quốc" — hãng thông tấn KCNA trích dẫn tuyên bố của Bình Nhưỡng.

Moskva và Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Washington bố trí các tổ hợp tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала