Hơn 800 tòa nhà ở Moskva tắt điện trong "Giờ Trái đất"

© Ảnh : Alexander Kazakov "Giờ Trái đất" ở Moskva
Giờ Trái đất ở Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào ngày 28 tháng Ba, sở Nhiên liệu và Năng lượng Moskva sẽ tắt hơn 100 nghìn thiết bị ánh sáng của 820 tòa nhà trong khuôn khổ hoạt động quốc tế "Giờ Trái đất".

Ngày thứ Bảy từ 20:30-21:30 tất cả 7 tòa nhà chọc trời Stalin, 10 cây cầu ở trung tâm thành phố, 246 tòa nhà trong khu vực Vành đai Sadovoi và 23 tòa nhà trên Vành đai Bulbarnoi sẽ tắt đèn. Lần đầu tiên sẽ tắt điện trên các đại lộ Yaroslavl, Kashira, Warsawskoye, Leningradski và Kutuzovski và nhiều phố lớn khác.

"Giờ Trái đất" là sự kiện quốc tế hàng năm, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về môi trường và sử dụng năng lượng. Những người tham gia được đề nghị tắt đèn điện trong một giờ đồng hồ, từ 20:30-21:30 để thể hiện mối quan tâm đối với môi trường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала