Hơn 2 triệu người thiệt mạng trong các chiến dịch của Mỹ ở Trung Đông

© Ảnh : US Army / Staff Sgt. Shane HamannAfghanistan
Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hơn 12 năm Hoa Kỳ tiến hành chiến sự ở Trung Đông đã có 1.300.000 người bị giết chết.

Đó là mới chỉ tính số lượng nạn nhân ở ba quốc gia — Iraq, Afghanistan và Pakistan, — theo báo cáo của tổ chức “Physicians For Social Responsibility” còn được gọi là tổ chức “Bác sĩ thế giới chặn đứng chiến tranh hạt nhân" (IPPNW), đã được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1985.

Tại Iraq trong quá trình chiến dịch quân sự của quân Mỹ đã giết chết gần một triệu người, bằng khoảng 5% dân số dân của đất nước này, 220.000 người chết ở Afghanistan và 80.000 nạn nhân tử vong ở Pakistan.

Tổ chức quốc tế lưu ý rằng trong thống kê này chưa gồm số lượng các trường hợp tử vong do hoạt động quân sự chung của Mỹ và đồng minh ở Yemen và Syria, vì thế, số lượng nạn nhân thực tế có thể vượt hơn 2 triệu người.

Số liệu của IPPNW dựa trên kết quả các nghiên cứu như thống kê của Liên Hợp Quốc, dữ liệu của các chính phủ và tổ chức phi chính phủ khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала