Người nước ngoài đả kích Nga có thể bị cấm làm việc

© Flickr / Anne WornerNgười đàn ông chờ lên máy bay
Người đàn ông chờ lên máy bay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu đảng Tổ quốc, nghị sĩ Alexei Zhuravlev cho rằng, cần mở rộng các căn cứ từ chối nhập cảnh với người nước ngoài có phát biểu tiêu cực về Nga trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Sửa đổi dự luật do ông Zhuravlev đề xuất yêu cầu cơ quan Roskomnadzor lập danh sách những công dân nước ngoài đáng ngờ dựa trên việc theo dõi các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, họ có thể bị từ chối nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Theo nghị sĩ, nguyên nhân của những sửa đổi này là loạt vụ việc gây xôn xao, khi một số nhân vật của công chúng đã hoặc đang tìm việc làm ở Nga sau những tuyên bố vu khống.

Ông Zhuravlev nêu ví dụ trường hợp nhà báo Daniel Grachev của Ukraina, người trước đó đã công khai nói xấu nước Nga trên mạng xã hội, nhưng mới đây lại nhận làm MC cho kênh truyền hình NTV của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала