Bộ Ngoại giao Nga: Moskva bất bình với sự tiếp tục chiến dịch bài Nga ở Mỹ

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva lấy làm bất bình trước sự tiếp diễn của chiến dịch chống Nga tại Hoa Kỳ, - Bộ Ngoại giao LB Nga tuyên bố.

Theo cơ quan ngoại giao, các phương tiện truyền thông quốc gia và các trung tâm khoa học chính trị hàng đầu ở Mỹ “như được lệnh cùng tung hô luận điệu vu khống, ra sức bóp nặm hình tượng kẻ thù từ Nga, làm cho người dân căm ghét tất cả những gì liên quan đến Nga."

"Những cựu hiệp sĩ Chiến tranh Lạnh không chịu ngồi yên như tướng đã về hưu Robert Scales, nhân vật hồi tháng Ba công khai đòi "giết người Nga", hay cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu Wesley Clark. Cuối năm 1999, ông này xíu nữa kích động một cuộc xung đột quy mô lớn khi ra lệnh tấn công các lính dù Nga đã có mặt tại sân bay Pristina (Kosovo) trước người Mỹ, còn mới đây tại "Hội đồng Đại Tây Dương" ở Washington, Wesley Clark lại hù dọa bằng "nguy cơ từ Nga", yêu cầu ngay lập tức cung cấp vũ khí ồ ạt cho Kiev chống Donbass và không ngượng ngùng ca ngợi Bandera," — Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nêu ra.

Thông cáo nhấn mạnh, những nhân vật như vậy không hề vượt nhiều quan chức Hoa Kỳ về mức độ tuyên bố ghê tởm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала