CHND Donetsk và CHND Lugansk kêu gọi lãnh đạo Đức và Pháp đòi Kiev trở lại tiến trình hòa bình

© Sputnik / John TrastCăn nhà bị tàn phá ở Debaltsevo
Căn nhà bị tàn phá ở Debaltsevo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người đứng đầu CHND Donetsk và CHND Lugansk kêu gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đòi Kiev chấm dứt thái độ phớt lờ Hiệp định Minsk và trở lại với tiến trình hòa bình.

Trước đó, gần 15.000 người về hưu của Donbass đã chuẩn bị đơn kiện ra tòa về việc Kiev từ chối trả lương hưu. Thứ Năm tuần trước, Tòa án phúc thẩm Kiev tán thành phán quyết của Tòa sơ thẩm, tuyên bố tính chất bất hợp pháp của việc nội các Bộ trưởng Ukraina ngừng trả tất cả phụ cấp xã hội cho cư dân các địa phương vùng Donbass, lấy cớ là lãnh thổ này không nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала