Tehran không ký thỏa thuận với "nhóm sáu" khi tất cả các biện pháp trừng phạt chưa được dỡ bỏ

© AP Photo / Presidency OfficeHassan Rouhani
Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tehran sẽ không ký thỏa thuận cuối với "nhóm sáu" về chương trình hạt nhân Iran nếu tất cả các biện pháp trừng phạt chống nước này chưa được gỡ bỏ.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Hassan Rouhani hôm nay. "Iran không ký hiệp định hạt nhân với các cường quốc nếu mọi biện pháp trừng phạt không được dỡ bỏ," — RIA Novosti dẫn tuyên bố của ông Rouhani.

Trong khi đó, Mỹ đòi dừng từng bước các lệnh trừng phạt, chờ khi cơ chế xóa bỏ được vạch ra.

Hôm mùng 2 tháng Tư, "nhóm sáu" trung gian quốc tế và Iran đã nhất trí với việc hai phần ba công suất làm giàu uranium của Iran sẽ được ngừng trong 10 năm. Ngoài ra, Iran có nghĩa vụ cho phép cộng đồng quốc tế giám sát chương trình làm giàu uranium trong thời hạn 25 năm. "Nhóm sáu" và Iran dự định hoàn thành việc soạn thảo thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran trước ngày 30 tháng Sáu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала