Nga phản đối can thiệp vào công việc của các quốc gia chủ quyền

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga đã và đang phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, vì thực tế này dẫn đến sự lây lan khủng bố, còn gần biên giới Nga đã dẫn đến thảm kịch ở Ukraine.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ giới thiệu cán bộ quân sự cấp cao.

 "Chúng ta đang chống lại sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, chống kích động xung đột vũ trang. Thực tế như vậy ở một số quốc gia ở Bắc Phi và Trung Đông đã dẫn đến sự lan truyền khủng bố ở đó, còn gần với biên giới của chúng tôi đã diễn ra thảm kịch đẫm máu với những người láng giềng Ukraine, "- RIA Novosti trích lời ông Putin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала