Liên bang Nga chiếm vị trí thứ ba về ngân sách quân sự

© Sputnik / Vitaliy Ankov"Piotr Đại đế"
Piotr Đại đế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cái nhìn kinh tế sâu sắc

Năm 2014, Nga chiếm vị trí thứ 3 trên thế giới về chi tiêu quân sự với thị phần 4,8%: ở vị trí số 1 về chỉ số này là Hoa Kỳ với thị phần 34%, vị trí số 2 thuộc về Trung Quốc (12%), theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

"Nga có kế hoạch tăng ngân sách quân sự từ trước khủng hoảng Ukraine. Nhưng nói chung, do suy giảm trong doanh thu dầu mỏ năm 2014, ngân sách quốc phòng Nga đã giảm 5%" — báo cáo cho biết.

Ngân sách cho quân đội của Mỹ trong năm 2014 giảm 6,5%. Trong khuôn khổ quyết định của chính quyền về cắt giảm thâm hụt ngân sách, đã đạt đến mức độ nguy hiểm, chi tiêu quân sự Mỹ hiện nay vẫn cao hơn so với trước cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 là 45%. Sau đó Mỹ đã tăng chi tiêu quân sự, bao gồm cả tấn công Iraq, Afghanistan, báo cáo của SIPRI cho biết.

Bản báo cáo cũng ghi nhận là ngân sách quân sự của Trung Quốc tăng 9,7%, lên đến  216 tỷ USD trong năm 2014.

Ngân sách quân sự toàn cầu đã lên đến 1,8 nghìn tỷ USD trong năm 2014, giảm 0,4% so với năm 2013

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала