Pháp muốn khởi kiện Napoleon sau 200 năm trận Waterloo

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnh"Gần Smolensk". In thạch bản. Bản sao.
Gần Smolensk.  In thạch bản. Bản sao. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà hoạt động của Pháp dự định mở vụ kiện liên quan tới hoàng đế Napoleon Bonaparte vào ngày 21 tháng 5, - theo tin Rusnovosti.

Điều này được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn Các cuộc thảo luận Pháp sau 200 năm Đại quân Napoleon thất bại tại Waterloo.

Các nhà hoạt động lưu ý, sau khi bị cưỡng bức thoái vị và lưu đày đến đảo St. Helena, hoàng đế không có quyền bảo vệ lợi ích của ông tại phiên tòa công khai.

Các công tố viên và luật sư cho hoàng đế đang được lựa chọn để tham gia cuộc tranh luận. Công việc do các Đại học Sorbonne, Học viện nghiên cứu chính trị (Sciences Po) và Trường đại học kinh doanh xúc tiến. Một số nhân vật nổi tiếng của Pháp sẽ được mời làm bồi thẩm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала