Việt Nam sẽ đầu tư thăm dò khai thác mỏ dầu ở thềm lục địa Caspian

© AllieMarkQuốc kỳ Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam xúc tiến mở rộng hợp tác dầu khí với Cộng hòa Dagestan

 

Tập đoàn Nhà nước Việt Nam Petrovietnam dự định trở thành cổ đông của "Tập đoàn dầu khí nước Cộng hòa Dagestan" và đầu tư khoảng 150-300 triệu USD để thăm dò bổ sung và khai thác dầu ở thềm lục địa Caspian, — như tin đưa của RIA Novosti dẫn nguồn từ cuộc họp báo của chính quyền khu vực.

Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ là nước đầu tiên

Hôm thứ Hai, trong khuôn khổ cuộc gặp song phương tại Makhachkala, đã thảo luận về triển vọng hợp tác của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam với "Tập đoàn  dầu khí Cộng hòa Dagestan" trong lĩnh vực thăm dò khai thác lòng đất thềm lục địa biển Caspian, tiếp giáp với Dagestan.

 "Chúng tôi sẽ hiệp lực nghiêm túc với các bạn, và các bạn sẽ được sự bảo vệ của nước Cộng hòa Dagestan. Tôi nhấn mạnh, nếu làm việc với chúng tôi, tập đoàn nước ngoài sẽ được bảo đảm đầy đủ quyền lợi và an ninh theo mọi thông số", —  hãng thông tấn dẫn lời ông Abdulatipov đại diện địa phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала