Bộ Quốc phòng: Đến tháng Ba năm 2016, Iran muốn thử nghiệm hệ thống tương tự S-300 phát triển trong nước

© Fotolia / aaastocksQuốc kỳ Iran
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đến tháng Ba năm 2016, Iran sẽ tiến hành thử nghiệm phiên bản tương tự hệ thống tên lửa phòng không Nga (SAM) S-300, được phát triển trong nước và có tên gọi là “Bavar-373” (“Biểu tượng Niềm tin -373”), Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehkan tuyên bố vào thứ Sáu.

“Chúng tôi dự kiến là có thể thử nghiệm (phiên bản tương tự) mô hình S-300 vào cuối năm nay (kết thúc ở Iran ngày 19 tháng Ba 2016 — BT),-
tuyên bố của ông Dehkan được hãng tin Fars trích dẫn.

Về phần mình, đại diện của Bộ chỉ huy quân sự tối cao Iran, tướng Ahmad Reza Purdastan tuyên bố rằng “Bavar-373” là “hệ thống mạnh mẽ và tiên tiến hơn”  so với S-300 của Nga. “Hệ thống “Bavar-373” là một thành tựu quan trọng hoàn toàn được tạo ra ở Iran, (hệ thống) có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của S-300”,- ông Purdastan nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала