Malaysia kêu gọi các nước láng giềng không xích mích với Trung Quốc

© Flickr / Eric TeohQuốc kỳ Malaysia
Quốc kỳ Malaysia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Anif Aman kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực Đông Nam Á tránh đối đầu Trung Quốc về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Nhà ngoại giao thực hiện tuyên bố này tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, ngay sau khi xuất hiện ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp.

Các nước Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, nơi lưu thông hàng hải quan trọng, đồng thời có dự trữ lớn dầu mỏ và khí đốt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала