Binh sĩ Phần Lan phóng đạn vào ai?

© Flickr / CGP GreyQuốc kỳ Phần Lan
Quốc kỳ Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các thủy thủ Phần Lan đã xả đạn vào đối tượng khả nghi di động dưới nước ở vùng biển gần Helsinki.

Mục đích của họ là không gây hại cho con tàu lạ — đó chỉ là đòn hỏa lực cảnh cáo.

Đại diện Hải quân tuyên bố rằng đối tượng lạ được phát hiện vào ngày thứ Hai 27 tháng  Tư, và sau đó cả trong buổi sáng ngày 28 tháng Tư. Sau đó, đã phóng một số quả đạn vào mục tiêu di động dưới nước, — như tin đưa của Reuters.

Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka - Sputnik Việt Nam
Không quân Hạm đội Biển Bắc dò tìm tàu ngầm

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Carl Haglund không cho biết, theo quan điểm của ông ta, liệu Nga có dính líu vào vụ việc này hay chăng. Ông tuyên bố với các phương tiện truyền thông Phần Lan rằng mục tiêu đó có thể là một chiếc tàu ngầm và nhiều khả năng đã rời khỏi vùng biển gần Helsinki.

"Chúng tôi ngờ rằng trong khu vực này có hoạt động của tàu ngầm không được phép.  Hiển nhiên, hành động xâm phạm vùng lãnh hải của chúng tôi luôn luôn là sự việc nghiêm trọng", — Bộ trưởng Haglund tuyên bố.

Chỉ huy đội tàu biển Olavi Hantunen thì lưu ý rằng các binh sĩ Phần Lan đã phóng đạn chủ yếu để cảnh cáo — thuần túy để  "đánh động" cho đối tượng lạ biết rằng nó đã bị phát hiện.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала