Ông Barack Obama yêu cầu các nước vùng Vịnh lập hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực

© AP Photo / Jacquelyn MartinBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn gây áp lực lên các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh nhằm thúc đẩy việc lập một hệ thống phòng thủ khu vực chống nguy cơ tên lửa tiềm năng từ Iran.

Thông tin được các phương tiện truyền thông nước ngoài phổ biến dẫn nguồn từ chính quyền Mỹ.

Ông Obama hy vọng điều này sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của các nước Ả Rập trước khả năng đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran, — theo International Business Times.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ với các nhà lãnh đạo Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, UAE và Saudi Arabia sẽ được tổ chức vào ngày 13-14 tháng 5.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала