Mỹ sẽ triển khai mười máy bay lên thẳng CV-22 Osprey tại Tokyo

© Flickr / Tony BoyerCV-22 Osprey
CV-22 Osprey - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối việc bố trí máy bay CV-22 Osprey tại Tokyo

Tại căn cứ không quân Mỹ Yokota ở Tokyo sẽ triển khai mười máy bay lên thẳng CV-22 Osprey của quân đội Mỹ, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida công bố vào hôm thứ Ba.

"Điều này sẽ làm tăng sức mạnh răn đe của liên minh song phương với Hoa Kỳ," — ông Fumio Kishida nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô.

Trong nửa sau năm 2017, ba chiếc CV-22 Osprey đầu tiên sẽ được chuyển tới Yokota, nơi có trụ sở của lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, và việc bố trí các máy bay này sẽ được hoàn thành vào năm 2021. Tại đảo phía nam Okinawa đã triển khai 24 máy bay như vậy, được sửa đổi thích nghi với nhu cầu của lực lượng lính thủy đánh bộ.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Okinawa dọa phong tỏa công trình xây dựng căn cứ không quân Mỹ

Việc triển khai Osprey CV-22 làm dấy lên các cuộc biểu tình của nhân dân, vì các máy bay này gây ra những sự cố nguy hiểm. Trong năm 2012, hai chiếc Osprey rơi ở Florida và Marokko. Năm ngoái, một sự cố xảy ra với máy bay Osprey trong vùng Vịnh Ba Tư, một lính thủy đánh bộ thiệt mạng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала