Tổng thống Cộng hòa Séc kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt chống Nga trước khi kết thúc năm nay

© Sputnik / Andrei NikolskiyTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Czech Milos Zeman
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Czech Milos Zeman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Czech Milosh Zeman cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga có thể bị thu hồi trước khi kết thúc năm nay.

Ông nói điều này khi trả lời phỏng vấn tờ báo Nga "Kommersant".

"Tôi thậm chí còn bổ sung thêm rằng các biện pháp trừng phạt có thể được loại bỏ hoàn toàn, và có lẽ thậm chí trước khi kết thúc năm nay. Hội đồng châu Âu sẽ thảo luận vấn đề này vào tháng Sáu. Tôi nghĩ rằng tất cả các bước chính thức của các chính trị gia Nga hiện nay xác nhận rằng sẽ không có cuộc tấn công vào Đông Ukraine"- ông Zeman cho biết khi trả lời phỏng vấn.

Người đứng đầu Cộng hòa Czech cũng lưu ý rằng "Hãy để cho hòa bình diễn ra, hãy làm cho nguy cơ chiến tranh dân sự biến mất, bởi vì tôi đánh giá xung đột ở Ukraine là một cuộc nội chiến."

Ngoài ra, Tổng thống Cộng hòa Czech tin rằng Nga có thể sẽ gia nhập EU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала