"Người chỉ tay" của Alberto Giacometti trở thành những tác phẩm điêu khắc đắt nhất thế giới

© AP Photo / Kathy WillensTác phẩm "Người chỉ tay" tại đấu giá Christie ở New York
Tác phẩm  Người chỉ tay tại đấu giá Christie ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người mua kiệt tác của Pablo Picasso lập kỷ lục thế giới tại cuộc đấu giá

Tại New York, tác phẩm điêu khắc "Người chỉ tay" của Alberto Giacometti đắt nhất trong thế giới đã được bán với giá 141 triệu USD. Tác phẩm này được coi là một trong những món hàng đắt giá nhất tại cuộc đấu giá của Christie. Bức tượng bằng đồng, được tạc năm 1947, cao 180 cm, được đánh giá khoảng 130 triệu USD.

 Lưu ý rằng tác phẩm nghệ thuật "Người chỉ tay" được coi là độc đáo, vì do chính  Giacometti tự tay sơn.

Xin nói thêm rằng cuộc đấu giá hôm nay còn có một kỷ lục khác. Bức tranh "Người đàn bà Algieri" (phiên bản "O") của Pablo Picasso được bán với giá 179 triệu USD.

Nhà đấu giá Christie ban đầu rao bán bức tranh 140 triệu USD, nhưng các ứng viên cạnh tranh đã đẩy giá lên đến mức kỷ lục.

Trong khi đó, tên tuổi khách hàng không được công bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала