Người tị nạn từ Myanmar có thể bị cầm giữ ngoài biển khơi trong vài tháng

© Flickr / Imagens EvangélicasBuôn bán nô lệ
Buôn bán nô lệ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chế độ nô lệ hưng thịnh trên biển khơi

Những tập đoàn tội phạm buôn bán người, chủ yếu là người tị nạn từ Myanmar có khả năng đã di chuyển trại của mình ra ngoài biển. Đánh giá trên cho những gì xảy ra thời gian gần đây đã được ông Yusuf Ali, đại diện cộng đồng dân tộc rohingya ở Malaysia tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BERNAMA.

Theo ông, những người di cư "có thể ở trên thuyền trong mấy tháng, cho đến khi nào những nhà tổ chức của các nhóm chắc chắn rằng việc vận chuyển họ đến Malaysia là an toàn". Tình hình, chuyên gia thừa nhận, "rất nghiêm trọng: vùng biển mênh mông bao quanh người tị nạn có thể trở thành mồ chôn cho những người đau yếu hay những người không đủ khả năng trả tiền chuộc cho các tổ chức tội phạm".

Ông Yusuf Ali đồng thời là đại diện của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nói rằng tình hình đã trở nên tồi tệ sau khi nhà chức trách Thái Lan gần đây vừa phát hiện khu mộ tập thể chôn cất người tị nạn từ Myanmar, cũng như một số trại được cho là  nơi giam giữ người di cư.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала