Ông Ryabkov khó chịu sau cuộc hội đàm với bà Nuland

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva lấy làm thất vọng bởi thực trạng hiện nay của quan hệ song phương Nga-Mỹ và cho rằng sự suy giảm đó hoàn toàn do trách nhiệm của phía Hoa Kỳ.

Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland.

"Đã tiến hành "cùng chỉnh đồng hồ". Nhìn chung tình hình quan hệ song phương là đáng buồn và chúng tôi cho rằng trách nhiệm này thuộc về Washington", — ông Ryabkov cho biết.

Tuy nhiên, ông không loại trừ sẽ gia tăng số lượng tiếp xúc với người Mỹ trong tương lai gần.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận. Trước đây cũng đã từng như vậy. Tần suất tiếp xúc có thể  được tăng thêm, tuy nhiên hiện thời chưa có những thỏa thuận cụ thể — như khi nào, ra sao, ở cấp  độ nào và khả năng thảo luận gắn với những gì", — ông Ryabkov nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng bác bỏ khả năng bất kỳ giao kèo địa chính trị hoặc đổi chác nào đó với Hoa Kỳ trong bối cảnh tháo gỡ vấn đề Ukraina và  giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала