Cảng biển lớn nhất ở Đức chịu thua lỗ do lệnh trừng phạt Nga

© Flickr / JAXPORTTàu hàng cập cảng
Tàu hàng cập cảng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đức thiệt hại vì lệnh trừng phạt Nga

Cảng biển lớn nhất của Đức ở Hamburg đã phải thừa nhận rằng cơ sở sẽ không đạt chỉ số kỷ lục trong năm nay về khả năng vận chuyển theo như kế hoạch trước đây. Nguyên nhân — những thiệt hại đáng kể xuất phát từ lệnh trừng phạt Nga mà EU đang áp dụng, — Bloomberg viết.

"Hoạt động thương mại của Đức với Nga đã giảm đáng kể từ khi các biện pháp trừng phạt có hiệu lực vào hồi năm ngoái, vì vậy các cảng ở Đức đặc biệt dễ bị tác động bởi các vấn đề với Nga," — ấn phẩm dẫn lời ông Burkhard Lemper, Giám đốc Viện Kinh tế và Logistics Đức.

Cần lưu ý rằng, khối lượng hàng xuất khẩu từ Đức vào Nga năm ngoái đã giảm 18% và trong hai tháng đầu năm nay tiếp tục giảm xuống 34%.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала