Tốt hơn hết Iraq nên quên đi sự hỗ trợ của phương Tây

© AP Photo / Karim KadimQuân đội Iraq
Quân đội Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong thời gian tới, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi sẽ đến thăm Moskva và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ý kiến của ông Emad Abshenass, tổng biên tập Iran-Press khi trả lời phỏng vấn Đài phát thanh "Sputnik", trong chương trình nghị sự chắc chắn sẽ đề cập đến vấn đề vũ khí của Nga cho quân đội Iraq. Sau khi Mỹ xâm nhập vào Iraq, trên thực tế, vũ khí Nga trong trang bị quân đội Iraq đã được giải tán.

Người Mỹ đã nhắm vào việc xây dựng một đội quân "từ đầu" với vũ khí hiện đại của Mỹ. Tuy nhiên, do áp lực từ chế độ quân chủ Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư, Washington chưa bao giờ được chuyển giao vũ khí đó cho Iraq. Và cũng không hy vọng là  điều đó sẽ xảy ra. Chế độ quân chủ Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư cho rằng trong mọi trường hợp,  Iraq không nên tăng cường khả năng quân sự của mình ở mức trước đây. Baghdad đi đến kết luận rằng nên yêu cầu giúp đỡ cung cấp vũ khí cần thiết từ một quốc gia đáng tin cậy hơn là nước Nga và kêu gọi Iran huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ nhằm đấu tranh chống nhóm "Nhà nước Hồi giáo".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала