"Nhà nước Hồi giáo" buôn bán phụ nữ hàng loạt

© Flickr / Hernán PiñeraCô gái trùm khăn hijab
Cô gái trùm khăn hijab - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những kẻ khủng bố thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" đưa tội phạm tình dục và buôn bán phụ nữ ở các thành phố bị chiếm đóng của Syria thành hoạt động rộng rãi.

Điều này được nêu trong báo cáo của Zainab Bangura — Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về bạo lực tình dục trong các khu vực xung đột.

Gần đây sự tàn bạo IS lên đến mức độ mới và trở thành một ngành kinh doanh béo bở. Đại diện Bangura nói rằng việc đối xử với phụ nữ và trẻ em gái như súc vật là nền tảng tư tưởng của "Nhà nước Hồi giáo".

Để minh họa, báo cáo mô tả thị trường nô lệ tình dục ở thành phố Raqqa, nơi rao bán "gái trinh trẻ đẹp nhất".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала