Các nước châu Á lo sợ gạo nhựa của Trung Quốc

© Flickr / cookbookman17Lúa gạo
Lúa gạo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Trung Quốc xuất hiện một loại gạo giả được làm từ khoai tây và nhựa.

Các chuyên gia y tế cảnh báo khách hàng rằng gạo nhựa rất nguy hiểm cho sức khỏe. Việc sử dụng gạo nhựa thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

 Cần lưu ý rằng gạo nhựa được tìm thấy ở Trung Quốc vài năm trước đây, nhưng bây giờ đã lan rộng ở Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, chính quyền của các quốc gia nêu trên vẫn chưa bình luận về thông tin này.

 Bộ Nông nghiệp Malaysia cho biết rằng không nhận được khiếu nại về gạo giả. Tuy vậy Bộ nội thương Malaysia cho biết đã bắt đầu tiến hành các xác minh thích hợp.

The Straits Times tiếng Malaysia, gạo giả có thể được nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào nước này. Nhưng hiện tại, ở Malaysia, loại gạo giả chỉ được bán trong các cửa hàng nhỏ, chứ không phải trong các chuỗi siêu thị lớn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала