Athens muốn thừa nhận Palestine qua việc bỏ phiếu tại Quốc hội

© Flickr / Dalibor TomicQuốc kỳ Hy Lạp
Quốc kỳ Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo thông tin mà cơ quan Sputnik nhận được từ một nguồn trong đảng quốc hội SYRIZA, “vấn đề Hy Lạp công nhận nhà nước Palestine trong vài tuần tới sẽ được đưa vào chương trình nghị sự ở quốc hội Hy Lạp.

Athens, theo gương của Vatican và các quốc gia châu  u khác sẽ tiến hành bỏ phiếu tại quốc hội về vấn đề công nhận Palestine. Theo sáng kiến ​​của SYRIZA, Quốc hội Hy Lạp dự định công nhận Nhà nước Palestine theo các đường biên giới năm 1967”.
 
Đồng thời, trong vấn đề công nhận  Palestine, Athens phải hành động đặc biệt cẩn thận, vì Hy Lạp thời gian qua đang tích cực phát triển quan hệ hợp tác trong khu vực với Israel. Theo thông tin mà Sputnik nhận được từ nguồn tin trong chính phủ Hy Lạp, “trong bối cảnh của sự hợp tác với Israel, chính phủ liên minh Hy Lạp xem là đúng đắn việc thừa nhận Palestine không phải theo kênh chính phủ mà bằng cách tiến hành bỏ phiếu tại quốc hội”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала