Thái Lan đòi Hoa Kỳ rút quân khỏi Phuket

© Flickr / Dennis WongQuốc kỳ Thái Lan
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Thái Lan yêu cầu Lầu Năm Góc trong vòng 5 ngày phải rút khỏi đảo Phuket các máy bay Không quân và lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận chống hạm Guardian Sea kết thúc từ hôm 20 tháng 5.

Theo báo Bangkok Post đưa tin ngày Chủ nhật (24/05), trích dẫn một nguồn từ Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Washington đã nhiều lần đề nghị Thái Lan cho phép sử dụng sân bay Phuket phục vụ hoạt động cứu hộ người Rohindja trên biển — những người theo Hồi giáo ở Myanmar bỏ chạy khỏi đất nước do xung đột với cộng đồng Phật giáo.

Xung đột ở Myanmar bùng phát từ một vụ cưỡng bức và giết hại nữ Phật tử vào tháng Sáu năm 2012. Các nhà sư cực đoan cho rằng người Hồi giáo là mối đe dọa của đất nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала