Tân ngoại trưởng Phần Lan là người hoài nghi Châu Âu

© AP Photo / Heikki SaukkomaaTimo Soini
Timo Soini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phần Lan hoàn thành việc lập Nội các mới

Ông Timo Soini, một người hoài nghi châu Âu, lãnh đạo đảng "Người Phần Lan chân chính" ("True Finns") sẽ trở thành tân Ngoại trưởng Phần Lan, Thủ tướng đất nước hiện nay Alexander Stubb sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, đài phát thanh YLE cho hay kèm dẫn lời ông Juha Sipilä, người đứng đầu các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ.

Ông Sipilä, thủ lĩnh đảng "Trung tâm" vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào quốc hội Phần Lan, sẽ trở thành thủ tướng chính phủ trong thành phần nội các mới. Theo ông Sipilä, số lượng các bộ trưởng trong chính phủ sẽ giảm từ  17 xuống còn 14 người, và trong tương lai sẽ chỉ còn ba Quốc vụ khanh.

Bầu cử Quốc hội Phần Lan đã diễn ra vào cuối tháng Tư. Ông Juha Sipilä, thủ lĩnh đảng "Trung tâm" tuyên bố rằng ông ủng hộ chính sách của EU đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraina.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала