80 nghìn quân tình nguyện sẽ giải phóng thành phố Ramadi khỏi tay IS

© AFP 2023 / Ahmad Al-RubayeMột tay súng Iraq
Một tay súng Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
80 nghìn quân tình nguyện sẽ giải phóng thành phố Ramadi khỏi tay IS

Hơn 80.000 quân tình nguyện sẽ tham gia giải phóng thành phố Iraq Ramadi đã bị các chiến binh của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) chiếm đóng trước đó,  hãng thông tấn Tasnim đưa tin kèm dẫn nguồn một trong những chỉ huy của Bộ chỉ huy liên quân tình nguyện.

Trước đấy, ông Ahmed al-Assad, đại diện của lực lượng dân quân Shiite đồng thời là thành viên của quốc hội đất nước tuyên bố rằng hoạt động quân sự nhằm  giải phóng tỉnh Anbar của Iraq khỏi tay IS "sẽ không kéo dài" và lưu ý rằng các lực lượng quân đội Iraq đã bao vây thành phố Ramadi từ ba phía. Ông cũng nói thêm rằng trong chiến dịch quân sự có sử dụng vũ khí mới "sẽ gây bất ngờ cho đối phương".

Cần lưu ý rằng những sự kiện này ở Iraq gây nghi ngờ cho những tuyên bố gần đây của Lầu Năm Góc, vốn cáo buộc quân đội Iraq không đủ "ý chí chiến đấu". Có khả năng rất cao là các liên quân tình nguyện sẽ chiếm lại thành phố mà không phải chờ đến viện trợ từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác của liên minh.

Lực lượng dân quân tự vệ hiện đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn mang tên "Vì người, Iraq!".

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала