Hơn một nửa số người Mỹ chấp thuận sử dụng UVA

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, FileMáy bay không người lái
Máy bay không người lái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gần 60% người Mỹ chấp thuận sử dụng máy bay không người lái (UVA) để chống những phần tử cực đoan ở Pakistan, Somalia và Yemen, bất kể mối lo ngại rằng những cuộc tấn công của UVA gây nguy hiểm cho các dân thường vô tội.

Một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành ngày 12-18 tháng Năm bằng cách phỏng vấn qua điện thoại với gần 2.000 người trưởng thành đang sống ở toàn bộ 50 bang của Hoa Kỳ và ở Washington. Trong số các đảng viên Cộng hòa, tham gia trả lời câu hỏi thăm dò là 74%, trong đảng Dân chủ tỷ lệ này là 52%.
 
Gần một nửa số người được hỏi — 48% — nói rằng họ lo ngại vì những chiếc máy bay không người lái sẽ  tạo nguy cơ  cho cuộc sống thường dân, trong khi đó 32% tuyên bố chỉ e ngại chút ít.

Chỉ có 3 trong số 10 người Mỹ được hỏi nói rằng cuộc tấn công của UVA có thể dẫn đến đòn trả đũa  từ phía các nhóm cực đoan, và chỉ có 24% cho rằng việc sử dụng máy bay không người lái có thể làm tổn hại uy tín của nước Mỹ.

Có 29% người Mỹ thấy băn khoăn với câu hỏi — liệu những cuộc tấn công bằng UVA có hợp pháp hay chăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала