Nhà báo Pháp: Đạo luật mới về tổ chức phi chính phủ là nhằm bảo vệ chủ quyền của Nga

© Flickr / Axel AxelĐiện Kremli
Điện Kremli - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo quan điểm của nhà báo Pháp Fabris Beor, đạo luật về những tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Liên bang Nga mà Tổng thống Vladimir Putin vừa ký duyệt, là cần thiết để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ “cách mạng cam”.

"Theo cái nhìn của tôi, đạo luật này hoàn toàn hợp pháp trong khuôn khổ một quốc gia chủ quyền, có đầy đủ quyền tự quyết trong hoạt động lập pháp của nước mình. Vì cớ gì mà Nga lại phải xin phép các chính phủ nước ngoài để tạo ra hệ thống luật pháp cần đảm bảo an ninh và ổn định trong nước?”,  — hãng thông tấn “Sputnik” dẫn lời nhà báo Beor.

Ông cũng cho rằng Hoa Kỳ đang lợi dụng các tổ chức phi chính phủ để gây tác động và ảnh hưởng đến diễn trình chính trị nội bộ hoặc thậm chí để lật đổ chính phủ của   các nước khác.  Theo ý kiến của nhà báo Fabris Beor, tuyên bố của các quan chức Mỹ về gia tăng hỗ trợ tài chính cho xã hội dân sự ở Nga cũng như thực tế hai cuộc “cách mạng cam” ở Ukraina là bằng chứng xác nhận điều đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала