Đức nhận quyền tiến hành World Cup 2006 nhờ cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia

© Flickr / Crystian CruzBóng đá thế giới World Cup 2006
Bóng đá thế giới World Cup 2006 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đức giành được quyền đăng cai giải bóng đá thế giới World Cup 2006 do đổi bằng những khoản đầu tư và cung cấp vũ khí cho các nước châu Á và Trung Đông.

Đó là tin đưa của báo Đức Zeit.

 Trước cuộc bỏ phiếu, hãng Đức Daimler đã đầu tư hàng trăm triệu euro vào tập đoàn Hyundai. Trong khi đó, — như Zeit lưu ý —, con trai của nhà sáng lập tập đoàn Hyundai lại là một thành viên trong Ủy ban điều hành của FIFA.

FIFA - Sputnik Việt Nam
Interpol ban hành lệnh bắt sáu cựu quan chức FIFA theo yêu cầu của Hoa Kỳ

Trong thời gian đua tranh đó, hãng Volkswagen và Bayer AG đã hứa hẹn đầu tư đáng kể  vào các nhà máy ở Thái Lan và Hàn Quốc, còn một tuần trước cuộc bầu  chọn nước chủ nhà của giải vô địch bóng đá thế giới,  ông Gerhard Schröder Thủ tướng Đức những năm 1998-2005  đã ra chỉ thị cung cấp lô súng phóng lựu tới Saudi Arabia, — tất cả để nhận được sự ủng hộ dành cho hồ sơ đăng ký của Đức.

Ở vòng cuối của cuộc bầu chọn, hoạt động diễn ra vào năm 2000, Đức đã vượt  Nam Phi để được đăng cai tiến hành World Cup 2006.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала