Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khai mạc cuộc tham vấn ở Geneva về Yemen

© AP Photo / Mohammad HannonBan Ki-moon
Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Geneva, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu cuộc tham vấn về tình hình Yemen, nhằm mở đường cho việc chấm dứt xung đột tại quốc gia đó.

Quá trình đàm phán đã được khai mở bởi Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, người đã gặp đoàn đại biểu đến từ Riyadh của chính phủ Yemen.

Tuy nhiên, ông đã không gặp được đoàn đại biểu và đại diện của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, vì theo như ông Ban Ki-moon đáp lại câu hỏi của nhà báo, đoàn đã bị trì hoãn "do các vấn đề hậu cần" và sẽ có mặt ở Geneva "vào buổi chiều hoặc đêm nay."

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Phòng không Saudi Arabia bắn hạ tên lửa đạn đạo phóng từ lãnh thổ Yemen

Tổng Thư ký LHQ đã dứt khoát bác bỏ giả định rằng phái đoàn sẽ  không đến Geneva và cuộc tham vấn sẽ bị cản trở.

Trước đó bộ phận báo chí của Liên Hiệp Quốc đã thông báo rằng tham vấn về Yemen được tổ chức tại Palais des Nations ở Geneva. Ban đầu, Ismail ould Cheikh Ahmed sẽ gặp từng đoàn riêng trong niềm hy vọng đưa những người tham gia ngồi cùng bàn đàm phán. "Nhiệm vụ khó khăn là đưa họ ngồi lại với nhau," — một quan chức của Liên Hợp Quốc là Ahmad Fawzi nói với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала