Ông Kerry sợ tên lửa Nga

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiJohn Kerry
John Kerry - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông John Kerry: Tuyên bố của ông Vladimir Putin về tên lửa liên lục địa làm Hoa Kỳ lo ngại

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng những kế hoạch của Nga về việc bổ sung vào lực lượng hạt nhân hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa gây quan ngại ở Washington.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố điều này khi trả lời câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao, nơi ông tham gia liên kết video từ Boston. Ông Kerry nói rõ rằng ông hiểu những bước như vậy của Nga có thể là do mối quan ngại về chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ và sự tăng cường lực lượng của NATO ở châu Âu.

Tổng thống Nga Putin tham dự khai mạc Diễn đàn quốc tế Quân đội-2015 - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: hơn 40 tên lửa đạn đạo sẽ được bổ sung cho tiềm lực hạt nhân Nga

 "Điều đó làm tôi lo lắng, không thể không gây lo lắng,- ông Kerry nói. — Không ai muốn quay trở lại tình trạng chiến tranh lạnh".

"Không một ai, người nào nếu đã nghe tuyên bố như thế từ nguyên thủ một nhà nước hùng mạnh lại có thể không lo ngại",- ông nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала