Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Tập đoàn "Kalashnikov" tham gia diễn đàn "Quân đội-2015"

Đăng ký
Tập đoàn "Kalashnikov" tham gia diễn đàn "Quân đội-2015"

Từ ngày 16 —19 tháng Sáu năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga tổ chức Diễn đàn quốc tế "Quân đội-2015" tại căn cứ quân sự Kubinka ở ngoại ô Moskva.

Trong số thành viên tham gia diễn đàn có tập đoàn "Kalashnikov" — nhà sản xuất vũ khí xạ kích lớn nhất thế giới. Theo lời tổng giám đốc Alexei Krivoruchko nói với hãng RIA Novosti, tại đây không chỉ triển lãm súng xạ kích mới, mà còn giới thiệu các mẫu thiết bị quân sự mới, là thành phần của tổ hợp trang bị vũ khí thống nhất:

"Chẳng hạn, đó là tàu chiến đổ bộ BK-16, được thiết kế cho hoạt động chuyển quân ven biển, đổ bộ quân trên bờ biển không được trang bị, yểm trợ hỏa lực quân dù, chống hải tặc và chống khủng bố. Tàu được trang bị modul vũ khí điều khiển tự động từ xa và các máy bay trinh sát không người lái. Theo đặc tính chiến thuật và kỹ thuật, tàu BK-16 hoàn toàn tương đương với các đối tác nước ngoài, nhưng có ưu thế vượt trội về mặt giá cả. "

Một trong những xu hướng quan trọng nhất của tập đoàn "Kalashnikov" là chế tạo và sản xuất máy bay không người lái. Các đối tác nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm tới máy bay không người lái hạng nhẹ của công ty Zala Aero — công ty con của tập đoàn "Kalashnikov". 

Dĩ nhiên, tập đoàn "Kalashnikov" giới thiệu các sản phẩm súng trường quân sự và dân sự: mẫu mới nhất AK-12, carabin triển vọng AK-15,  khẩu súng lục mới PL-14 cỡ nòng 9x19 (còn gọi là súng Lebedev), cũng như súng trường bắn tỉa Dragunov hiện đại hóa và súng trường tự động  Kalashnikov với hiệu quả chiến đấu nâng cao sử dụng được trong bất kỳ thời gian nào trong ngày và trong các điều kiện khí hậu khác nhau.

Ông Alexei Krivoruchko, Giám đốc điều hành của tập đoàn cho biết, lệnh trừng phạt cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn "Kalashnikov" ở nước ngoài, nhưng ở đây cũng có những "ưu điểm":

"Tập đoàn đã có thể thay thế hoàn toàn khối lượng xuất khẩu cho thị trường Mỹ trước đó. Chúng tôi tìm thấy các thị trường khác và có thể bán với giá thậm chí còn cạnh tranh hơn so với trước đây. Hôm nay, khách hàng chính mua sản phẩm của chúng tôi là các nước châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh."

© AFP 2023 / Vasily Maximov Giới thiệu súng trường Kalashnikov AK-12. Người lính dù thử súng AK-12
Tập đoàn Kalashnikov tại Diễn đàn Quân đội -2015 - Sputnik Việt Nam
1/6
Giới thiệu súng trường Kalashnikov AK-12. Người lính dù thử súng AK-12
© Sputnik / Alexander VilfHướng dẫn viên với súng carbine Saiga-12-340
Tập đoàn Kalashnikov tại Diễn đàn Quân đội -2015 - Sputnik Việt Nam
2/6
Hướng dẫn viên với súng carbine Saiga-12-340
© Sputnik / Alexander VilfVũ khí của tập đoàn "Kalashnikov" trước khi bắn trình diễn
Tập đoàn Kalashnikov tại Diễn đàn Quân đội -2015 - Sputnik Việt Nam
3/6
Vũ khí của tập đoàn "Kalashnikov" trước khi bắn trình diễn
© Sputnik / Alexander VilfGiới thiệu súng lục PL-14 cỡ 9x19 (súng lục Lebedev). Súng này có thể sẽ thay thế cho súng PM (súng lục Makarov ).
Tập đoàn Kalashnikov tại Diễn đàn Quân đội -2015 - Sputnik Việt Nam
4/6
Giới thiệu súng lục PL-14 cỡ 9x19 (súng lục Lebedev). Súng này có thể sẽ thay thế cho súng PM (súng lục Makarov ).
© Sputnik / Alexander VilfAK-12 (5,45mm) (bên trái) và carbine Saiga-12-340 (bên phải) tại nơi bắn trình diễn.
Tập đoàn Kalashnikov tại Diễn đàn Quân đội -2015 - Sputnik Việt Nam
5/6
AK-12 (5,45mm) (bên trái) và carbine Saiga-12-340 (bên phải) tại nơi bắn trình diễn.
© Sputnik / Alexander VilfTrình diễn bắn súng AK-74M (5,45mm).
Tập đoàn Kalashnikov tại Diễn đàn Quân đội -2015 - Sputnik Việt Nam
6/6
Trình diễn bắn súng AK-74M (5,45mm).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала