Pháp bắt đầu bắt giữ các tài sản của Liên bang Nga

© Flickr / Fredrik RubenssonQuốc kỳ Pháp
Quốc kỳ Pháp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan thi hành án Pháp đã bắt đầu thi hành quyết định của tòa án trọng tài Hague liên quan đến các cựu cổ đông YUKOS, nhằm bắt giữ tài sản Nga ở Pháp.

 Điều này được nêu trong thông báo của Cơ quan thi hành án Pháp gửi tới một loạt công ty Nga và văn phòng đại diện của Nga tại Pháp.

Ngoài ra, một số đại diện của Nga cũng đã nhận được thông báo về việc phải trả nợ theo hình thức bắt giữ bất động sản.

Yukos - Sputnik Việt Nam
Liên bang Nga chuẩn bị đối phó với việc tài sản bị bắt giữ tại một số nước châu Âu
Trước đó có tin rằng Bỉ quyết định bắt giữ các tài sản của Nga.

Sau cuộc thanh tra năm 2003, cơ quan thuế đã cáo buộc YUKOS trong việc trốn thuế. Công ty bị cáo buộc nợ thuế lên tới hơn 700 tỷ rúp. Do không có khả năng chi trả các khoản nợ này, YUKOS tuyên bố phá sản, bán đấu giá tài sản và công ty bị xóa sổ. Các cổ đông YUKOS không đồng ý với kết quả vụ án và kháng cáo lên tòa án Hague đòi bồi thường. Tháng Bảy năm 2014, ECHR phán quyết rằng Nga phải trả tiền bồi thường cho các cựu cổ đông với số tiền 1,86 tỷ euro. Bộ Tư pháp Nga gọi quyết định cấp tư cách "nạn nhân" cho các cựu nhân viên YUKOS là không thể giải thích được theo logic pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала