Bộ Ngoại giao Nga: Sẽ tiếp tục đảm bảo các quyền của người tị nạn

© Sputnik / Aleksandr KondratukNgười tị nạn từ Ukraina ở phi trường Chelyabinsk
Người tị nạn từ Ukraina ở phi trường Chelyabinsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga sẽ tiếp tục đảm bảo các quyền của người tị nạn và những đối tượng khác bị thiệt hại trong khủng hoảng nhân đạo.

Đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga trong tương quan Ngày của dân tị nạn toàn thế giới.

"Ngày Tị nạn  toàn thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đặt ra vào năm 2001 trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Công ước về qui chế dân tị nạn, thiết lập các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực tị nạn….Nga tham gia vào Công ước này từ  năm 1992", — thông cáo cho biết.

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyCậu bé từ vùng Donetsk trước khi lên chuyến xe đưa người tị nạn đến Nga
Cậu bé từ vùng Donetsk trước khi lên chuyến xe đưa người tị nạn đến Nga - Sputnik Việt Nam
Cậu bé từ vùng Donetsk trước khi lên chuyến xe đưa người tị nạn đến Nga

Cơ cấu chính về bảo vệ và giải pháp cho vấn đề  tị nạn quốc tế là Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), thành lập vào năm 1951, — văn kiện của Bộ Ngoại giao nhắc nhở.

Liên bang Nga "đánh giá cao hoạt động nhân đạo phi chính trị của cơ quan chuyên trách Liên Hợp Quốc và sẽ dành sự hỗ trợ toàn diện cho cơ quan này".

Nga "không ngừng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để giải quyết tình hình khủng hoảng, tiếp nhận vào đất nước mình và cung cấp mọi thứ cần thiết cho gần một triệu người Ukraina đã buộc phải rời khỏi Ukraina để cứu vãn sinh mệnh và phẩm giá". Theo dữ liệu của Cơ quan Di trú Liên bang Nga, trong số này có khoảng 364.000 người đã nộp đơn lên chính quyền Nga xin được tị nạn tạm thời.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала