Lễ ký kết thỏa thuận thành lập ngân hàng AIIB sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6

© AFP 2023 / Takaki Yajima/POOLKý thỏa thuận thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á ở Bắc Kinh
Ký thỏa thuận thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng Sáu với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình và bộ trưởng tài chính các nước thành viên, - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết tại buổi họp báo hôm thứ Năm.

"Một loạt các hoạt động liên quan đến việc ký thoả thuận Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng Sáu. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ những người đứng đầu phái đoàn các nước sáng lập viên ngân hàng có mặt tại lễ ký," — đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á AIIB ra đời vào năm 2014 theo sáng kiến ​​của Trung Quốc. Tháng Mười năm ngoái, 21 quốc gia tham gia ký biên bản ghi nhớ thành lập AIIB. Trụ sở chính của tổ chức tài chính với mục đích tài trợ các dự án hạ tầng châu Á-Thái Bình Dương sẽ được đặt tại Bắc Kinh. Vốn pháp định là 100 tỷ USD. Cho đến nay, một loạt quốc gia đã tham gia AIIB bao gồm cả Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала