EU quyết định phân bổ di dân cho các nước trong Cộng đồng nhưng chưa biết làm thế nào

© Flickr / bobLá cờ EU
Lá cờ EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
EU sẵn sàng phân bổ 60.000 người di cư đến Italy và Hy Lạp qua Địa Trung Hải tới các nước khác thuộc khối Cộng đồng trong hai năm tiếp theo, nhưng lại chưa biết chính xác sẽ thực hiện ra sao.

Tin này do ông Donald Tusk đứng đầu Hội đồng châu Âu công bố ngày 26 tháng Sáu tại cuộc họp báo sau ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, các di dân sẽ được chia tới các nước trên cơ sở tự nguyện.

Một trong những vấn đề bức xúc nhất của hội nghị thượng đỉnh kéo dài hơn 11 giờ liền là câu hỏi về phân bố hạn ngạch tiếp nhận dân nhập cư bất hợp pháp vào các nước EU, xóa hành lang chính vận chuyển luồng di dân đến châu Âu thông qua Địa Trung Hải và vùng Balkan. Về vấn đề này, tại cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước trong Cộng đồng vẫn bảo lưu sự khác biệt quan điểm, bởi nội tình mỗi nước EU đều chưa sẵn sàng tiếp nhận các di dân mà theo họ là quá nhiều.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала