Hoa Kỳ rao bán căn cứ tên lửa

© Flickr / r. nial bradshawThông báo: Cần bán
Thông báo: Cần bán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khuôn khổ quá trình khôi phục đối thoại giữa hai nước, Hoa Kỳ và Cuba đã nhất trí mở Đại sứ quán.

Ngay hôm nay, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry sẽ đưa ra tuyên bố tương ứng. Lá cờ Mỹ sẽ có thể kéo lên trên nóc tòa nhà phái đoàn đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Havana vào cuối tháng này, — theo phản ánh của kênh truyền hình "Nước Nga 24".

Các biện pháp cải thiện quan hệ song phương đã được công bố từ hồi cuối năm ngoái. Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Hòn đảo Tự do, cũng như xóa tên Cuba khỏi trong danh sách các nước tài trợ khủng bố.

Cùng trong thời gian này, ở Mỹ rao bán căn cứ tên lửa. Chủ thể đồ sộ được xây dựng ngay từ đầu những năm 60 và có chức năng dự trù là bảo vệ nước Mỹ trước đòn tấn công từ phía lãnh thổ Cuba. Bây giờ bất cứ ai có tiền và muốn thì đều có thể mua căn cứ làm của riêng. Mức giá khởi điểm của lô hàng độc đáo này xấp xỉ 470.000 USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала