Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS-2015 tại St. Petersburg

Đăng ký
Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS-2015 trưng bày hơn 30 chiến hạm, ca nô tuần tiễu và tàu hỗ trợ hậu cần, - bộ phận thông tin báo chí Cơ quan Liên bang Hợp tác kỹ thuật quân sự cho RIA Novosti biết. Trong số hơn 370 đối tác tham dự triển lãm có 40 công ty và các tổ chức nước ngoài, 45 nước chính thức cử phái đoàn đến IMDS-2015.

Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS-2015 trưng bày hơn 30 chiến hạm, ca nô tuần tiễu và tàu hỗ trợ hậu cần, — bộ phận thông tin báo chí Cơ quan Liên bang Hợp tác kỹ thuật quân sự cho RIA Novosti biết.

Trong số hơn 370 đối tác tham dự triển lãm có 40 công ty và các tổ chức nước ngoài, 45 nước chính thức cử phái đoàn đến IMDS-2015.

© Sputnik / Igor RussakChuẩn Đô đốc Habibollah Sayar, Tư lệnh Hải quân Iran (người đứng giữa).
Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayar, Tư lệnh Hải quân Iran (người đứng giữa). - Sputnik Việt Nam
1/10
Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayar, Tư lệnh Hải quân Iran (người đứng giữa).
© Sputnik / Igor RussakCác đại diện của Hải quân Nga tại IMDS-2015 có hộ tống hạm Stoiky (ảnh), tàu đổ bộ loại đệm khí Zubr, tàu phòng vệ quét mìn Alexandr Obukhov, tàu chống biệt kích Grachonok, tàu đổ bộ tấn công lớp Dyugon.
Các đại diện của Hải quân Nga tại IMDS-2015 có hộ tống hạm Stoiky (ảnh), tàu đổ bộ loại đệm khí Zubr, tàu phòng vệ quét mìn Alexandr Obukhov, tàu chống biệt kích Grachonok, tàu đổ bộ tấn công lớp Dyugon. - Sputnik Việt Nam
2/10
Các đại diện của Hải quân Nga tại IMDS-2015 có hộ tống hạm Stoiky (ảnh), tàu đổ bộ loại đệm khí Zubr, tàu phòng vệ quét mìn Alexandr Obukhov, tàu chống biệt kích Grachonok, tàu đổ bộ tấn công lớp Dyugon.
© Sputnik / Igor RussakTriển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg.
Triển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg. - Sputnik Việt Nam
3/10
Triển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg.
© Sputnik / Igor RussakChính phủ Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm tới việc triển khai sản xuất các tàu khu trục Nga trên địa bàn nước này.
Từ năm 2003 đến năm 2013, Nga đã bán cho Ấn Độ sáu tàu khu trục. Ba chiếc đầu tiên trang bị các tên lửa hành trình Club-N của Nga, ba chiếc tiếp theo mang các tên lửa hành trình BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất.
Trong ảnh – mô hình tên lửa hành trình BrahMos phiên bản hàng không trang bị cho các Su-30MKI.
Trong ảnh – mô hình tên lửa hành trình BrahMos phiên bản hàng không trang bị cho các Su-30MKI. - Sputnik Việt Nam
4/10
Chính phủ Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm tới việc triển khai sản xuất các tàu khu trục Nga trên địa bàn nước này.
Từ năm 2003 đến năm 2013, Nga đã bán cho Ấn Độ sáu tàu khu trục. Ba chiếc đầu tiên trang bị các tên lửa hành trình Club-N của Nga, ba chiếc tiếp theo mang các tên lửa hành trình BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất.
Trong ảnh – mô hình tên lửa hành trình BrahMos phiên bản hàng không trang bị cho các Su-30MKI.
© Sputnik / Igor RussakTriển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg.
Triển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg. - Sputnik Việt Nam
5/10
Triển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg.
© Sputnik / Igor RussakTrực thăng không người lái cỡ nhỏ Briz.
Trực thăng không người lái cỡ nhỏ Briz. - Sputnik Việt Nam
6/10
Trực thăng không người lái cỡ nhỏ Briz.
© Sputnik / Igor RussakTriển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg.
Triển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg. - Sputnik Việt Nam
7/10
Triển lãm Hải quân quốc tế tại St Petersburg.
© Sputnik / Igor RussakTàu đổ bộ đệm khí Evgeny Kocheshkov.
Tàu đổ bộ đệm khí Evgeny Kocheshkov. - Sputnik Việt Nam
8/10
Tàu đổ bộ đệm khí Evgeny Kocheshkov.
© Sputnik / Igor RussakGian hàng của Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến lược.
Gian hàng của Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến lược. - Sputnik Việt Nam
9/10
Gian hàng của Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến lược.
© Sputnik / Igor RussakTại Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS-2015 giới thiệu mô hình lớn của siêu hàng không mẫu hạm Storm (Project 23000E) thiết kế ở Nga. Tàu sẽ thực hiện hàng loạt hoạt động trên các vùng đại dương thế giới, có khả năng tấn công mục tiêu trên biển và đất liền, đảm bảo ổn định chiến đấu và phòng không cho cụm tàu hải quân.
Tại Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS-2015 giới thiệu mô hình lớn của siêu hàng không mẫu hạm Storm (Project 23000E) thiết kế ở Nga.  Tàu sẽ thực hiện hàng loạt hoạt động trên các vùng đại dương thế giới, có khả năng tấn công mục tiêu trên biển và đất liền, đảm bảo ổn định chiến đấu và phòng không cho cụm tàu hải quân. - Sputnik Việt Nam
10/10
Tại Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS-2015 giới thiệu mô hình lớn của siêu hàng không mẫu hạm Storm (Project 23000E) thiết kế ở Nga. Tàu sẽ thực hiện hàng loạt hoạt động trên các vùng đại dương thế giới, có khả năng tấn công mục tiêu trên biển và đất liền, đảm bảo ổn định chiến đấu và phòng không cho cụm tàu hải quân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала